Doanh nghiệp nên cân nhắc thời điểm xuất khẩu gạo

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 28/04/2015 10:23 GMT+7

Ảnh: Thanh niên

VTV.vn - Kể từ 1/4, phía Trung Quốc tăng cường chống buôn lậu nên đã tạm thời đóng cửa các lối mở khiến gạo dồn ứ ở nhiều điểm đợi thông quan.

Theo Trưởng ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, việc xuất khẩu gạo cũng như hàng nông sản có khả năng sẽ trở lại bình thường sau ngày 31/5 tới.

Do đó, tỉnh Lào Cai khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc không nên quá nôn nóng. Việc vận chuyển gạo lên Lào Cai nên tạm dừng để tránh ùn ứ, bị ép giá như đối với mặt hàng dưa và vải tươi.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, tổng lượng gạo quý I xuất khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai là hơn 75.000 tấn, trị giá khoảng 33 triệu USD. Tuy nhiên, trong 20 ngày đầu tháng 4 mới xuất khẩu cầm chừng được hơn 7.000 tấn, khiến lượng hàng ùn ứ lên đến hàng chục nghìn tấn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước