Doanh nghiệp "ngập" đơn hàng xuất khẩu đầu năm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/01/2022 09:06 GMT+7

VTV.vn - Ngay trong những ngày đầu năm mới 2022, nhiều doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh đã nhận được hàng loạt đơn hàng mới.

Số đơn hàng cũng tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một tín hiệu lạc quan cho thấy nền kinh tế đã phục hồi và các doanh nghiệp có thể tự tin lấy lại vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước.

Nhu cầu của thị trường quốc tế đang tăng cao do nền kinh tế thế giới đang phục hồi mạnh mẽ. Nghị quyết số 128 của Chính phủ đã có tác động tích cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo nên các doanh nghiệp có cơ hội nhận được nhiều đơn hàng.

"Bên cạnh đó còn là động lực từ các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, mở ra rất nhiều cơ hội cho Việt Nam tham gia sâu và rộng hơn vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, các doanh nghiệp nhận được nhiều đơn hàng và chắc chắn sẽ còn nhận được rất nhiều đơn hàng nữa", ông Đỗ Thiên Anh Tuấn - chuyên gia kinh tế, Giảng viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam nhận định.

TP Hồ Chí Minh là trung tâm chế biến chế tạo của cả nước, nên khi các doanh nghiệp nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu không chỉ giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, mà còn mang lại giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế, tạo đà tăng trưởng kinh tế cho những quý tới.

Cải thiện mạnh môi trường kinh doanh, tăng nhanh doanh nghiệp mới Cải thiện mạnh môi trường kinh doanh, tăng nhanh doanh nghiệp mới

VTV.vn - Chính phủ giao các bộ, cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng giảm số lượng thủ tục, thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước