Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/02/2017 09:52 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ riêng Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều địa phương tại miền Bắc cũng đang thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp nông nghiệp đến từ Nhật Bản.

"Hơn 60% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh và tiếp tục coi Việt Nam là địa điểm đầu tư quan trọng" là thông tin được ông Atsusuke Kawada, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) Hà Nội vừa công bố.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản được đánh giá là đang phát triển mạnh, đặc biệt trên lĩnh vực hợp tác nông nghiệp.

Một mô hình trồng lúa Nhật đang được một doanh nghiệp liên doanh Việt Nam - Nhật Bản triển khai tại tỉnh An Giang. Diện tích trồng lúa Nhật hiện đã lên tới hàng nghìn hecta và vẫn tiếp tục được nhân rộng.

Theo chia sẻ của nông dân địa phương, gạo thu hoạch ở những cánh đồng này có giá bán cao gấp 3 lần so với gạo thường.

Không chỉ riêng Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều địa phương tại miền Bắc cũng đang thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp nông nghiệp đến từ Nhật Bản.

Ngày 15/2, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản cũng sẽ tham gia buổi kết nối với gần 80 doanh nghiệp Việt Nam do Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức.

Đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết, họ đang kỳ vọng sẽ đạt được những cơ hội hợp tác và đầu tư vào nông nghiệp tại Việt Nam thông qua buổi kết nối này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước