Đầu tư xã hội vào nông nghiệp thấp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/02/2017 20:52 GMT+7

VTV.vn - Chỉ có 1% trong số các doanh nghiệp trên cả nước đầu tư vào nông nghiệp là điều rất đáng suy ngẫm.

Nông nghiệp vốn là một thế mạnh của Việt Nam và cũng là một trong những ngành xuất siêu lớn khi mỗi năm mang về cho đất nước trên dưới 30 tỷ USD. Tuy nhiên, cùng với những khó khăn do thiên tai thời tiết như thời gian qua, con số chỉ có 1% trong số các doanh nghiệp trên cả nước đầu tư vào nông nghiệp là điều rất đáng suy ngẫm.

Không có đầu tư sẽ không có phát triển. Vậy làm thế nào để có thể thu hút đầu tư vào nông nghiệp?

Mặc dù thấy rõ lợi thế của nông nghiệp, đã xác định doanh nghiệp là động lực cho phát triển, hàng loạt chính sách thu hút đã ban hành nhưng kết quả chúng ta nhận được vẫn còn khá khiêm tốn.

Có thể nhìn rõ thực tế này từ một biểu đồ của Tổng cục Thống kê nói về tổng đầu tư xã hội cho 3 lĩnh vực quan trọng, đó là công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Rõ ràng, trong khi hai lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ có sự gia tăng khá mạnh về đầu tư, phần nông nghiệp lại gần như đi ngang, thậm chí có năm còn giảm. Đầu tư của Nhà nước vào nông nghiệp cũng sụt giảm rất nhiều sau khi tham gia vào WTO so với trước đó. Nếu trước đó tỷ lệ là 13,8%, sau này chỉ còn hơn 6%, tức còn một nửa so với mức đầu tư trước đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước