Doanh nghiệp Nhật mạnh tay rót vốn vào ngành chế biến chế tạo Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/05/2019 10:06 GMT+7

VTV.vn - Một doanh nghiệp Nhật cho biết, sự bất ổn khó đoán từ nền kinh tế Trung Quốc là nhân tố quyết định khiến doanh nghiệp kỳ vọng đặt dây chuyền sản xuất tại Việt Nam.

Mặc dù Nhật Bản không phải là một trong những quốc gia có lượng vốn đầu tư cao nhất vào Việt Nam. Tuy nhiên, đất nước mặt trời mọc vẫn là một đối tác quan trọng, với lượng vốn đầu tư đổ vào Việt Nam ngày càng tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến chế tạo. 

Tổng giá trị vốn doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào ngành chế biến chế tạo của Việt Nam trong năm 2018 là 1,68 tỷ USD, cao gấp 3,6 lần năm trước đó. Trong khi cả giai đoạn 5 năm trước đó lượng vốn này có xu hướng giảm. Tại sao có sự thay đổi này?

Doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đồng hành, góp sức để TP.HCM phát triển Doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đồng hành, góp sức để TP.HCM phát triển

VTV.vn - Tân Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản Okada Hideyuki đã có buổi gặp gỡ và chào xã giao với lãnh đạo UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước