Doanh nghiệp tăng cường chăm lo cho người lao động

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/10/2021 10:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp tạ TP Hồ Chí Minh đã chủ động tăng phúc lợi, cải tạo môi trường làm việc, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động.

Trong những ngày này, nhiều doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh đang tích cực có chính sách chăm lo người lao động để ở lại sản xuất, nhất là những lao động lành nghề, có kinh nghiệm và tay nghề cao.

Được tăng phúc lợi, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và cải tạo môi trường làm việc… nhờ những giải pháp chăm lo này, nhiều doanh nghiệp đã có gần như 100% lao động quay trở lại làm việc ngay sau khi tái sản xuất.

Với sự chăm lo này, nhiều doanh nghiệp cũng không quá căng thẳng khi sản xuất bắt đầu tăng tốc vào cuối năm. Đặc biệt, những lao động có tay nghề, thâm niên đang có cơ hội nâng cao thu nhập ngay tại doanh nghiệp đang làm việc.

Doanh nghiệp tăng cường chăm lo cho người lao động - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp đã có gần như 100% lao động quay trở lại làm việc ngay sau khi tái sản xuất. Ảnh minh họa - Nguồn: Dân trí.

Khảo sát mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Lao động (ERC) cho thấy, 89% người di cư và 96% lao động địa phương muốn tiếp tục làm ở nhà máy hiện tại bởi sau khi trở về quê đời sống gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh, chỉ sau nửa tháng thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 116 của Chính phủ, đã có hơn 111.000 người lao động ở TP Hồ Chí Minh được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Hơn 6.600 doanh nghiệp phía Nam cần tuyển lao động Hơn 6.600 doanh nghiệp phía Nam cần tuyển lao động

VTV.vn - Thời điểm này là cao điểm sản xuất cho các đơn hàng cuối năm của doanh nghiệp, nên cơ hội việc làm cho người lao động là rất lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước