Doanh nghiệp Trung Quốc hướng tới mục tiêu “thịnh vượng chung”

Việt Linh-Thứ hai, ngày 01/11/2021 11:07 GMT+7

VTV.vn - Dù phải đối diện với những thách thức ngắn hạn, nhưng nhiều doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đã công khai ủng hộ kế hoạch thực hiện mục tiêu "thịnh vượng chung".

Vừa qua, giới chức Trung Quốc công bố kế hoạch áp thuế đánh lên mọi loại hình bất động sản tại nước này, nhằm kiểm soát tình trạng đầu cơ cũng như bong bóng quá lớn trên thị trường, khi nhà đất chiếm tới 70 - 80% tài sản của các hộ gia đình nước này.

Trước đó, giới chức Trung Quốc cũng đã có các động thái chấn chỉnh một loạt ngành nghề như: giáo dục, giải trí, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ, bao gồm thương mại điện tử hay fintech. Đây cũng được xem là một phần trong kế hoạch thực hiện mục tiêu "thịnh vượng chung", nhằm cải thiện khoảng cách giàu nghèo, tăng cường an sinh xã hội, hỗ trợ các tầng lớp có thu nhập thấp và trung lưu.

Dù phải đối diện với những thách thức ngắn hạn, nhưng nhiều doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đã công khai ủng hộ và có những bước đi nhằm đóng góp với tầm nhìn mới này của chính phủ.

Doanh nghiệp Trung Quốc hướng tới mục tiêu “thịnh vượng chung” - Ảnh 1.

Tencent dành ra một quỹ trị giá 7,7 tỷ USD cho chiến lược "Sáng tạo giá trị xã hội bền vững". (Ảnh minh họa - Ảnh: SCMP)

Một trong những cái tên đi đầu trong các đóng góp cộng đồng là ông lớn công nghệ Tencent, khi ngay từ tháng 4, công ty này đã thông báo dành ra một quỹ trị giá 7,7 tỷ USD cho chiến lược "Sáng tạo giá trị xã hội bền vững", nhằm giải quyết các vấn đề xã hội thông qua công nghệ và kinh doanh. Mới đây, hãng tiếp tục nâng gấp đôi con số cam kết đóng góp này.

Một đối thủ của Tencent là Alibaba cũng không hề chậm chân khi đã cam kết 15,5 tỷ USD cho các mục tiêu bình đẳng xã hội theo 5 ưu tiên chính: đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế, tạo ra "việc làm chất lượng cao", hỗ trợ các cộng đồng yếu thế và thành lập một quỹ phát triển đặc biệt.

Sự kiện Lễ độc thân 11/11 tới đang được chờ đợi là nơi Alibaba cụ thể hóa mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Theo Bloomberg, đến cuối tháng 8, ít nhất 73 doanh nghiệp lớn tại Trung Quốc đã đưa ra các cam kết khác nhau cho mục tiêu "thịnh vượng chung" của chính phủ.

Chỉ riêng 5 tỷ phú công nghệ hàng đầu nước này cũng đã tuyên bố sẽ dành tổng cộng 13 tỷ USD để tài trợ cho các chương trình hỗ trợ xã hội.

Trung Quốc hướng tới 'sự thịnh vượng chung' nhờ thuế bất động sản Trung Quốc hướng tới "sự thịnh vượng chung" nhờ thuế bất động sản

VTV.vn - Trung Quốc đang tiến gần hơn bao giờ hết đến chính sách áp thuế chủ sở hữu bất động sản, sau gần 2 thập kỷ bắt đầu đưa ra ý tưởng về loại thuế này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước