Doanh nghiệp Trung Quốc tìm cách mua nông sản Mỹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/07/2019 06:38 GMT+7

VTV.vn - Một số doanh nghiệp Trung Quốc đã đề nghị các nhà xuất khẩu Mỹ về việc mua nông sản và nộp đơn đề nghị được dỡ bỏ thuế đối với những sản phẩm này.

Trong khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, để thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc, các doanh nghiệp Trung Quốc hiện đang tìm cách mua thêm các nông sản của Mỹ. Đây là thông tin vừa được Tân Hoa Xã công bố.

Giới chức Trung Quốc cũng hy vọng Washington thực hiện nghiêm túc những cam kết liên quan tới vấn đề này và sớm nối lại các cuộc đàm phán thương mại trực tiếp giữa hai bên. Đây được xem là động thái thể hiện thiện chí từ phía Trung Quốc. 

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng công bố dữ liệu cho biết, đầu tháng này, Trung Quốc đã thực hiện giao dịch mua cao lương của Mỹ. Đây là giao dịch mua cao lương Mỹ từ phía Trung Quốc lớn nhất kể từ tháng 4 năm nay.

Mỹ - Trung điện đàm về thương mại Mỹ - Trung điện đàm về thương mại

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm về vấn đề thương mại với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước