WTO: Mỹ đang áp các mức thuế trái quy định lên hàng hóa Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/07/2019 06:37 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Washington (Mỹ) đang nhận sự chỉ trích từ phía WTO vì đã không tuân thủ đầy đủ phán quyết của tổ chức này.

Mặc dù WTO trước đó có đồng ý với Mỹ rằng Trung Quốc đã có những chính sách hỗ trợ các công ty nội địa, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc. Tuy nhiên, các biện pháp đối kháng Mỹ áp dụng với một số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là không phù hợp với các điều khoản trong Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã phản đối và cho rằng kết luận của WTO là có không căn cứ.

47 doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ hạn chế xuất khẩu 47 doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ hạn chế xuất khẩu

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, đã có 47 doanh nghiệp hoặc cơ quan của Trung Quốc bị đưa vào danh sách hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước