Doanh nghiệp Việt gặp khó khi gia nhập chuỗi cung ứng FDI

Huy Hoàng - Xuân Thành (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 09/10/2017 11:19 GMT+7

VTV.vn - Sau 30 năm, doanh nghiệp Việt vẫn gặp khó khăn khi gia nhập chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI.

Trong 30 năm qua, các doanh nghiệp FDI đã góp khoảng 20 - 25% GDP, tạo ra 3,7 triệu lao động trực tiếp, đóng góp trên 15% thu ngân sách. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn hạn chế trong việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ông Bang Hyun Woo - Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam - doanh nghiệp Việt chưa đáp ứng được những linh kiện chất lượng cao, nên để trở thành nhà cung ứng cấp 1 cho Samsung là vô cùng khó khăn.

"Samsung là doanh nghiệp có quy mô lớn nên để trở thành nhà cung ứng cho Samsung cũng đòi hỏi quy mô tương ứng", ông Bang Hyun Woo nói.

Vĩnh Phúc là tỉnh hưởng lợi nhiều từ 253 dự án FDI với tổng số vốn 3,7 tỷ USD. Hiện thu nhập bình quân đầu người một năm đã đạt khoảng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của lãnh đạo tỉnh, điểm hạn chế của các doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng là mối liên kết giữa các doanh nghiệp.

Theo VCCI, các doanh nghiệp FDI chỉ mua khoảng 26% thiết bị đầu vào từ doanh nghiệp Việt, còn lại là nhập khẩu và nhập từ "công ty mẹ". Sau 30 năm, lợi thế lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn là chi phí rẻ nhưng để thực sự tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của FDI vẫn là rào cản lớn với doanh nghiệp Việt, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Kết nối doanh nghiệp FDI và tư nhân còn yếu Kết nối doanh nghiệp FDI và tư nhân còn yếu

VTV.vn - Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI vẫn không kết nối được với khu vực tư nhân trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước