Doanh nghiệp Việt làm chủ nhiều công nghệ hiện đại trên thế giới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/06/2019 20:34 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, nhiều DN Việt đã vươn lên làm chủ những công nghệ hiện đại trên thế giới, góp phần tạo dấu ấn thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Chỉ một cái chạm tay, với hơn 1.200 robot tự động kết nối 4.0 hiện đại nhất trên thế giới, mỗi giờ phân xưởng sản xuất thân vỏ - một trong những phân xưởng quan trọng nhất của dây chuyền sản xuất ô tô của nhà máy VinFast - có thể sản xuất 38 xe và 250.000 xe mỗi năm. Những công nghệ hàng đầu thế giới này đều được vận hành bởi đội ngũ lao động Việt Nam.

Thay vì tham gia chuỗi giá trị của các thương hiệu nước ngoài, lần đầu tiên, với VinFast, Việt Nam là chủ chuỗi giá trị toàn cầu. Trong chuỗi giá trị Việt Nam do VinFast làm chủ - các thương hiệu hàng đầu trong ngành ô tô quốc tế như BMW, Magna, Boss, Siemen... tham gia như những cấu phần. Từ người chuyên đi làm thuê, doanh nghiệp Việt đã trở thành người làm chủ trong sản xuất.

Động cơ ô tô - bộ phận chưa từng được sản xuất tại Việt Nam, nay đã được sản xuất trong chính nhà máy VinFast đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bước tiến này không chỉ là của riêng doanh nghiệp mà còn là minh chứng cho nỗ lực của doanh nghiệp Việt tự tin vươn lên tầm thế giới.

Xây dựng mạng lưới doanh nghiệp Việt toàn cầu Xây dựng mạng lưới doanh nghiệp Việt toàn cầu

VTV.vn- Không chỉ là những thỏa thuận được ký kết, Diễn đàn kinh tế kiều bào lần đầu tiên đã gây dựng được một mạng lưới, một nền tảng ban đầu cho DN Việt ở khắp nơi trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước