Doanh nghiệp vừa và nhỏ bỏ ngỏ cơ hội trong chuỗi giá trị toàn cầu

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ năm, ngày 18/04/2019 10:37 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đóng góp 45% GDP cho nền kinh tế, xong chỉ có 21% doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam liên kết với các chuỗi cung ứng nước ngoài.

Theo số liệu công bố mới đây của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USS), dù có số lượng chiếm đến 98%, đóng góp 45% GDP cho nền kinh tế, xong chỉ có 21% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam liên kết với các chuỗi cung ứng nước ngoài. 

Tỉ lệ này thấp hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hay Malaysia từ 10-25%. Chỉ tính riêng trong năm 2018, các doanh nghiệp của Việt Nam đã đánh rơi 58 tỉ USD vì ít chen chân vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thách thức lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia CPTPP Thách thức lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia CPTPP

VTV.vn - Với những hạn chế về quy mô, vốn hay năng lực quản trị nên khi tham gia vào CPTPP, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với không ít thách thức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước