Doanh nghiệp xuất khẩu chật vật “cõng” cước phí

Bạch Hoàn - Xuân Thành (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 02/07/2015 23:12 GMT+7

Cước phí có xu hướng tăng đang là gánh nặng lên mỗi lô hàng.

VTV.vn - Phí chồng phí, phí thu một cách vô lý của các hãng tàu, trong khi giá thành đầu ra giảm mạnh đang là áp lực đè nặng lên vai các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Phí xếp dỡ container, phụ phí xăng dầu, phí vệ sinh container và rất nhiều khoản phụ phí khác không thể nhớ nổi tên có thể lên đến 500 USD. Như vậy, 1 container 20 feet có giá trị 10.000 USD, chỉ riêng các khoản cước vận tải biển và phụ phí, hãng tàu đã thu 4.000 USD (chiếm tới 40% giá trị hàng).

Thị trường xuất khẩu khó khăn, giá buộc phải giảm, trong khi cước phí lại có xu hướng tăng đang là gánh nặng lên mỗi lô hàng. Lợi nhuận cứ mỗi ngày co lại, năng lực cạnh tranh bị kéo xuống, không ít doanh nghiệp xuất khẩu như ngồi trên lửa.

Mời quý vị xem video chi tiết.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước