Đổi mới sáng tạo Việt Nam đứng đầu nhóm nước cùng thu nhập

Mạnh Hùng, Liên Liên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/01/2020 19:55 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp hạng cao như vậy trong bảng xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo

Theo báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu vừa được công bố, Việt Nam đã xếp đầu bảng về chỉ số đổi mới sáng tạo trong nhóm các nước có mức thu nhập trung bình thấp. Còn xét trên yếu tố toàn cầu, Việt Nam đứng thứ 42 trong tổng số 129 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng.

Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2019 được thực hiện bởi tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Đại học Cornell (Mỹ) và trường Kinh doanh ISEAD, nhằm đánh giá một cách đa chiều những tiến bộ trong đổi mới sáng tạo của các quốc gia.

Phát triển môi trường sở hữu trí tuệ kiến tạo và cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo Phát triển môi trường sở hữu trí tuệ kiến tạo và cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo

VTV.vn - Đây là nội dung của hai Thỏa thuận được ký kết giữa WIPO với Cục Sở hữu trí tuệ và và Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) tại Geneve, Thụy Sỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước