Đơn hàng xuất khẩu lạc quan ngay từ đầu năm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/02/2024 15:24 GMT+7

VTV.vn - Không khí phấn khởi thi đua sản xuất đang hiện hữu ở nhiều địa phương sau đà thắng lợi của năm 2023.

Từ đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp thì vị thế nông nghiệp không chỉ có thu hoạch nông sản mà còn có nguồn lợi tín chỉ carbon. Từ đây, những đồi cọ Phú Thọ, những vườn điều Bình Phước, những hàng dừa Bến Tre, những rừng tràm Cà Mau đều có thể tham gia cơ hội này. Ngành nông nghiệp Việt Nam tiếp tục tự tin bước vào năm mới Giáp Thìn với nhiều đơn hàng xuất khẩu lạc quan ngay từ đầu năm.

Năm 2024 khách hàng từ các thị trường truyền thống vẫn duy trì và thậm chí tăng đơn hàng so với năm cũ. Tính đến nay, Tập đoàn Lộc Trời đã lấp đầy đơn hàng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm. Điểm sáng tích cực nhất là mới đây, doanh nghiệp trúng gói thầu xuất khẩu gạo sang Indonesia với hơn 60 ngàn tấn gạo trong tổng số 500 ngàn tấn.

"Rất mong muốn rằng là chương trình 1 triệu ha cũng sẽ quy hoạch được vùng nguyên liệu theo chất lượng của từng thị trường để đảm bảo nông dân có thể trồng theo đúng yêu cầu của thị trường", ông Nguyễn Duy Thuận - Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời cho biết.

Theo tính toán từ hiệp hội gạo, năm nay, Việt Nam hoàn toàn có thể xuất khẩu trên 8 triệu tấn gạo, mà vẫn đảm bảo an ninh lương thực.

Bên cạnh mặt hàng gạo là mặt hàng sầu riêng. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đông lạnh năm 2024 sẽ tăng thêm 30%. Các loại trái cây đặc sản khác như xoài, chuối, thanh long, dừa tươi cũng đón nhận tin vui khi có nhiều đơn hàng ngay trong tháng đầu năm mới để lên đường đi Trung Quốc, Mỹ, Australia...

"Lúc nào chúng tôi cũng theo dõi và đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật mà thị trường các nước đưa ra để chúng tôi kết hợp với bà con nông dân để tạo được sản phẩm an toàn nhất và xây dựng được một thương hiệu nó bền vững", ông Nguyễn Đình Tùng - Giám đốc Công ty Vina T&T chia sẻ.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết: "Các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã đàm phán để làm sao ký được nhiều mặt hàng mà những mặt hàng có tiềm năng, mang lại lợi ích lớn nhất, kim ngạch nhiều nhất".

Hiệp hội rau củ quả cũng cho biết, hiện Việt Nam đã ký kết 16 hiệp định thương mại tự do - FTA, trong đó 15 FTA đang thực thi. Nhờ đó, xuất khẩu rau quả có lợi thế hơn từ ưu đãi thuế quan, giúp nâng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt.

Bộ Công thương cũng cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định, liên kết thương mại mới, ký kết với các đối tác khác còn nhiều tiềm năng để đa dạng hóa thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước