Đóng điện Đường dây 500kV mạch 3

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/08/2024 06:44 GMT+7

VTV.vn - Dự án Đường dây 500kV mạch 3 là một dự án đạt kỷ lục về thời gian thi công ngắn nhất, thời gian hoàn thành các thủ tục đầu tư nhanh nhất và cách làm sáng tạo nhất của ngàn

Nỗ lực hoàn thành Đường dây 500kV mạch 3

Dự án đường dây 500kv mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên đã chính thức đóng điện sau hơn 6 tháng thi công với ý chí sắt thép và tinh thần thi công mãnh liệt. Đây được ví như một kỳ tích trong lịch sử đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của nước ta. Và đây không chỉ công trình đặc biệt quan trọng của quốc gia, mà còn là công trình đặc biệt về cách triển khai thi công khi vận dụng sức mạnh tổng hợp của toàn dân và toàn quân.

Theo Quy hoạch điện VIII, giai đoạn từ 2021-2030, điện thương phẩm Bắc Bộ được dự báo tiếp tục tăng trưởng cao, khoảng 8,8% mỗi năm. Tuy nhiên thực tế cho thấy, miền Bắc vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện. Để bổ sung nguồn điện cho miền Bắc, Thủ tướng đã yêu cầu khẩn trương xây dựng Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên nhằm giúp tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc, đảm bảo đủ điện cho đời sống sinh hoạt của người dân cũng như phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài.

Tại thời điểm dự án bắt đầu thi công, không ít người đã hồ nghi về khả năng hoàn thành dự án, nhất là về thời gian và thủ tục giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu, điều kiện thi công, yếu tố thời tiết. Thực tế trước đây cho thấy, những dự án có quy mô lớn và phức tạp như dự án này nhanh cũng phải mất ba năm mới có thể hoàn thành, thì nay theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, dự án đã hoàn thành chỉ trong hơn 6 tháng, nghĩa là bằng khoảng 1/6 thời gian so với trước đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: "Đây là một dự án trọng điểm quốc gia, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các Bộ, các ngành có liên quan, của hệ thống chính trị của các tỉnh có đường dây đi qua và người dân, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết những vướng mắc, khó khăn và đặc biệt, chúng ta phải đổi mới cách làm. Nếu như trước đây chỉ có chủ đầu tư thì bây giờ các địa phương cũng vào cuộc, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau làm. Đây là nhiệm vụ chung, đặt lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích chung lên trên hết".

Một kỳ tích về triển khai dự án đầu tư công đã xuất hiện, chỉ sau 7 tháng thi công thần tốc, quyết liệt, dự án Đường dây 500kV mạch 3 đã hoàn thành.

Đóng điện Đường dây 500kV mạch 3 - Ảnh 1.

Một kỳ tích về triển khai dự án đầu tư công đã xuất hiện

Dự án của toàn dân, toàn quân

Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị phải xác định việc triển khai dự án này như một chiến dịch, tất cả phải cùng vào cuộc. Tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng đã lan tỏa tới các bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại cung đoạn cuối cùng là Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, những ngày qua, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, trên công trường dự án, các đơn vị thi công với sự hỗ trợ của người dân và lực lượng quân đội, công an đã nỗ lực hoàn thành và đưa dự án về đích vào dịp Quốc khánh, theo đúng tinh thần chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ.

Vị trí móng cột 124 thuộc Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch-Quỳnh Lưu, dù thời tiết nắng nóng, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, hơn 100 cán bộ chiến sỹ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh vẫn tham gia hỗ trợ thi công.

Trung sỹ Nguyễn Văn Lợi - Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Mặc dù làm việc trên đồi núi khắc nghiệt, nắng nóng nhưng cán bộ chiến sỹ vẫn quyết tâm khai thông hiện trường để đưa dự án về đích đúng tiến độ".

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 chia sẻ: "Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã tham gia tích cực với trách nhiệm cao nhất, vượt nắng thắng mưa, không ngại khó khăn gian khổ, đã phối hợp chặt chẽ và hoàn thành được tiến độ và được Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đánh giá rất cao".

Còn tại địa bàn Nghệ An, cùng với người dân địa phương, hơn 200 cán bộ chiến sỹ Quân khu 4 đã được huy động để hỗ trợ dự án.

Ông Nguyễn Văn Tình - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung nêu ý kiến: "Toàn bộ trên công trường công tác triển khai kéo dây đồng thời song song với công tác lắp dựng các cột còn lại. Mục tiêu tiến độ sẽ đảm bảo theo các chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn cũng như Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia, thực hiện theo cam kết mà Chính phủ đã giao cho ngành điện".

Với chiều dài gần 100 km, cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - cung đoạn cuối cùng của cả công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên đã về đích đúng theo kế hoạch đề ra.

Chặng đường thần tốc

Có thể thấy, Dự án Đường dây 500kV mạch 3 là một dự án đạt kỷ lục về thời gian thi công ngắn nhất, thời gian hoàn thành các thủ tục đầu tư nhanh nhất và cách làm sáng tạo nhất của ngành điện.

Ngày 18/1, Dự án đồng loạt khởi công trên toàn tuyến. Đến ngày 28/6, Dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa hoàn thành đóng điện . Đến ngày 30/6, Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 - Thanh Hóa hoàn thành đóng điện. Ngày 19/8, Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa hoàn thành đóng điện và Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối hoàn thành đóng điện. Đến ngày 27/8, Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu hoàn thành đóng điện.

Đóng điện Đường dây 500kV mạch 3 - Ảnh 2.

Để bổ sung nguồn điện cho miền Bắc, Thủ tướng đã yêu cầu khẩn trương xây dựng Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên

Dự án thành công nhờ sự đồng lòng của người dân

Sau hơn 6 tháng triển khai thi công với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, thi công 3 ca 4 kíp, công trình Đường dây 500kV mạch 3 đưa điện ra miền Bắc đã ở những công đoạn cuối cùng và đã về đích. Để có được kết quả này, cùng với sự quyết tâm lớn, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, có thể nói sự ủng hộ, đồng lòng của người dân các địa phương có đường dây đi qua là một yếu tố quan trọng đem đến sự thành công này.

Nằm trên hành lang tuyến đường dây 500 kV mạch 3, gia đình ông Ba cũng như nhiều hộ dân khác ở thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, đã sớm đồng thuận với các chính sách mà địa phương đưa ra và chủ động tháo dỡ nhà cửa, để bàn giao đất cho dự án.

Ông Lê Trọng Ba - Thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Đường dây đi qua nhà, tôi di dời nhà trước, tôi phá nhà trước. Khoảng hai tháng sau tôi mới lấy tiền. Chưa cần tiền đền bù nhưng tôi phải tìm nơi để di chuyển nhà ra chỗ khác để cho tất cả công trình phúc lợi Nhà nước được thuận buồm, tốt đẹp".

Còn với gia đình ông Hào ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, đồng thuận với các chính sách mà địa phương đưa ra, ông và các hộ dân trên địa bàn xã đã sớm bàn giao đất canh tác để dự án được triển khai.

Ông Mai Văn Hào - Xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá chia sẻ: "Để phục vụ cho đường điện quốc gia đi qua, mọi vấn đề liên quan đến đất chúng tôi đều đồng tình ủng hộ, không phải cứ phải trả tiền chúng tôi mới bỏ đất mà để công trình làm trước, bà con lấy tiền sau".

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia nêu ý kiến: "Trước đây các Dự án 500kV với khoảng cách vài trăm km trở lên, chúng tôi thường thi công từ hai năm đến 4 năm. Dự án này chúng tôi đã thực hiện với thời gian kỷ lục trong vòng 6 tháng, chúng tôi đã được sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đặc biệt Thủ tướng Chính phủ định hướng rất rõ ràng đối với việc phát triển năng lượng quốc gia nói chung, trong đó có phát triển ngành điện".

Sau khi hoàn thành, tuyến truyền tải 500kV mạch 3 sẽ giúp tăng khả năng truyền tải liên miền từ 2.200 MW hiện nay lên khoảng 5.000 MW, tương ứng với lượng điện thương phẩm cung cấp thêm cho miền Bắc mỗi năm là hơn 20 tỷ kWh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước