Đồng Nai kỳ vọng kinh tế "cất cánh" từ quy hoạch mới

VTV Digital-Thứ tư, ngày 25/09/2024 14:49 GMT+7

VTV.vn - Trong hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh 1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đột phá cho chính quyền tỉnh trong thời gian tới.

1 USD đầu tư sân bay sẽ tạo ra 325 USD giá trị kinh tế các ngành nghề khác đi theo hàng không. Do đó, việc đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Và đặc biệt đối với tỉnh Đồng Nai, khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Long Thành và triển khai dự án sân bay lưỡng dụng Biên Hòa gắn với mô hình đô thị sân bay đã được xác định là một trong 5 đột phá phát triển theo quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vừa được tỉnh Đồng Nai công bố chính thức.

Lần thứ 4 kiểm tra dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mở đợt thi đua 450 ngày đêm hoàn thành cơ bản sân bay Long Thành vào ngày 31/12/2025.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu triển khai ngay thủ tục để đầu tư xây dựng đường băng số 2; tổ chức máy móc thiết bị, nhân lực san lấp mặt bằng nhà ga T3. Tỉnh Đồng Nai triển khai quy hoạch xây dựng thành phố sân bay Long Thành.

Đồng Nai kỳ vọng kinh tế cất cánh từ quy hoạch mới - Ảnh 1.

Tỉnh Đồng Nai đã cấp chứng nhận đầu tư cho 17 dự án, trị giá hơn 6 tỷ USD

Trong hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh 1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đột phá cho chính quyền tỉnh trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo: "Đẩy mạnh hợp tác công tư, kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội để thực hiện bản quy hoạch này. Hai tăng cường là tăng cường đầu tư cho yếu tố con người, tăng cường thứ hai là tăng cường kết nối. Bởi Đồng Nai có một vị trí rất quan trọng như thế thì nó phải kết nối, kết nối trong vùng, kết nối với quốc gia, kết nối với quốc tế bằng các phương thức giao thông, bằng các kết nối chuỗi cung ứng, của sản xuất, của kinh doanh, của hàng hóa".

Ngoài ra, trong quy hoạch tỉnh còn xác định 4 đột phá phát triển quan trọng khác: như hoàn thành kết cấu hạ tầng đồng hộ, hiện đại, thông minh. Xây dựng, chuyển đổi các Khu công nghiệp xanh. Xây dựng khu trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ thông tin tập trung. Triển khai các dự án đô thị, du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng (ưu tiên khu vực Thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch).

Với các đột phá này, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm.

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết: "Chắc chắn đồ án quy hoạch của tỉnh Đồng Nai sẽ tạo ra một động lực mới cho các doanh nghiệp, mở ra một tương lai hợp tác giữa doanh nghiệp với tỉnh Đồng Nai. Xây dựng môi trường sống, môi trường đầu tư an toàn, thuận lợi, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư tiếp cận với quy hoạch".

Trong hội nghị công bố quy hoạch, tỉnh Đồng Nai cũng đã cấp chứng nhận đầu tư cho 17 dự án, trị giá hơn 6 tỷ USD, các dự án này trải dài trên nhiều lĩnh vực như: phát triển khu công nghiệp, bất động sản, khu đô thị và sản xuất công nghiệp, kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo "cú huých" cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước