Đồng NDT chưa đưa vào giỏ tiền tệ quốc tế trong năm 2015

Phương My (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 20/08/2015 14:31 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa tuyên bố sẽ chưa bổ sung thêm đồng Nhân dân tệ (NDT) vào giỏ định giá Quyền rút vốn đặc biệt trong năm nay.

IMF tiếp tục giữ nguyên các đồng tiền trong giỏ, gồm đồng USD, đồng Yen Nhật Bản, đồng bảng Anh và đồng Euro.

Theo Tổng Giám đốc IMF, bà Christine Lagarde, để IMF xem xét công nhận đồng NDT là đồng tiền dự trữ của tổ chức này sẽ cần ít nhất 1 năm nữa bởi mặc dù Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch để tự do hóa thị trường tài chính, bao gồm việc giảm giá đồng NDT nhưng đồng NDT đến nay vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn của IMF về yêu cầu đồng tiền dự trữ phải được giao dịch tự do.

Động thái này của IMF cũng phát đi tín hiệu tới các thị trường rằng việc tăng thu mua đồng NDT sẽ tạm thời chưa quá cần thiết. Tuy nhiên, IMF cũng nhận định là những chính sách của Trung Quốc gần đây đang dần hướng nền kinh tế nước này tăng trưởng tuy có chậm lại, nhưng vững chắc hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước