Đồng Tháp đón nhận cái mới để phát triển

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/04/2019 19:45 GMT+7

VTV.vn - Năm 2018, Đồng Tháp có 500 doanh nghiệp thành lập mới, đưa tổng số doanh nghiệp hoạt động tại địa phương lên 5.000. Xuất khẩu nông sản của tỉnh đạt mức kỷ lục 1 tỷ USD.

Năm 2018, Đồng Tháp vươn lên vị trí á quân và cũng là năm thứ 11 liên tiếp địa phương này nằm trong top đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nhiều mô hình của Đồng Tháp đã trở thành điểm sáng trên cả nước về giải quyết thủ tục hành chính như cà phê doanh nhân hay hội quán nông dân.

Theo nhiều doanh nghiệp, điều họ tâm đắc nhất chính là tư duy cởi mở, đón nhận cái mới và phương châm hành động "chính quyền là người đồng hành tin cậy". Sự đồng hành đó đã tạo động lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và lan tỏa khát vọng xây dựng và phát triển Đồng Tháp, đưa địa phương từng được xem là vùng đất khó ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày một vững vàng đi lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước