Xoài Đồng Tháp tự tin mở rộng thị trường

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/04/2019 14:08 GMT+7

VTV.vn - Kinh nghiệm trồng xoài chất lượng cao là tiền đề để nông dân ở hợp tác xã xoài Mỹ Xương tự tin sẽ chinh phục được thị trường Mỹ.

Tiếp nối lô xoài đầu tiên đi Mỹ, trong ngày mai (19/4), một lô xoài khác của Đồng Tháp cũng sẽ tới thị trường này. Cách đây 3 năm, những quả xoài ở đây đã có mặt ở Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Xoài là loại trái cây thứ 6 của Việt Nam đã có mặt tại thị trường Mỹ. Có thể sản lượng xuất khẩu trái cây tới các thị trường này chưa nhiều nhưng những thị trường khó tính chấp nhận trái cây của Việt Nam mở ra cơ hội rất lớn cho mặt hàng này của chúng ta.

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 9.200 ha xoài, sản lượng gần 100.000 tấn/năm. Xoài là một ngành hàng được tỉnh chọn để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm hướng đến mục tiêu xuất khẩu, ổn định, bền vững.

Lô xoài Việt đầu tiên được xuất sang Mỹ bằng đường hàng không Lô xoài Việt đầu tiên được xuất sang Mỹ bằng đường hàng không

VTV.vn - Ngày 18/4, 8 tấn xoài đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất sang thị trường Mỹ qua đường hàng không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước