Đồng USD bị bán khống mạnh nhất trong 3 năm

VTV Digital-Thứ tư, ngày 20/01/2021 16:15 GMT+7

Đồng USD sẽ mất giá trong trung hạn. (Ảnh minh họa: Bloomberg)

VTV.vn - Trên thị trường tiền tệ, hoạt động đầu cơ đặt cược vào sự mất giá của đồng USD đang diễn ra mạnh mẽ và đạt mức cao nhất trong gần 3 năm.

Mặc dù đồng bạc xanh đã tăng gần 1% từ đầu năm, tuy nhiên giới bán khống vẫn giữ nguyên quan điểm rằng chính sách tiền tệ siêu lỏng của Mỹ đồng nghĩa đợt tăng giá hiện nay của USD sẽ không kéo dài lâu. Do vậy, đồng tiền này sẽ mất giá trong trung hạn.

Hiện chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đang dao động quanh ngưỡng 90,8 điểm, tăng khoảng 0,95% từ đầu năm và đang cao nhất kể từ hôm 21/12. Cách đây chưa lâu, chỉ số này có lúc trượt về 89,2 điểm, thấp nhất gần 3 năm.

Đầu tháng này, tỷ giá Euro/USD còn ở mức trên 1,23 USD đổi 1 Euro. Hiện tỷ giá đồng Euro so với USD giảm còn 1,2 USD tương đương 1 Euro.

Tuy nhiên, theo dữ liệu mới nhất từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), ở thời điểm ngày 12/1, giới đầu cơ ở Mỹ đặt cược hơn 10 tỷ USD vào sự mất giá của đồng USD, mức cao nhất kể từ tháng 3/2018. Nếu tính tất cả các đối tượng nhà đầu tư, trong đó bao gồm các công ty quản lý tài sản, thì giá trị bán khống USD đã lên mức cao nhất trong 1 thập kỷ.

Năm 2019, đồng USD mất giá gần 7% do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất về ngưỡng gần 0, làm suy giảm sức hút của những tài sản USD.

Đồng USD tiếp tục trượt giá sâu trong năm 2021? Đồng USD tiếp tục trượt giá sâu trong năm 2021?

VTV.vn - Giới phân tích dự báo, xu hướng mất giá của đồng USD có thể sẽ còn tiếp tục trong năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước