Dòng vốn đầu tư kỷ lục vào tỉnh Bình Thuận

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/09/2019 09:30 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Bình Thuận, địa phương ven biển miền Nam Trung Bộ, vừa đón nhận dòng vốn đăng ký đầu tư kỷ lục, đạt hơn 450.000 tỷ đồng (khoảng 19 tỷ USD) từ 22 dự án.

Đây là kết quả được công bố tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vừa được tổ chức tại Bình Thuận vào ngày 22/9. Tại hội nghị, tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng và ký thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 19 tỷ USD trên nhiều lĩnh vực.


Dòng vốn đầu tư kỷ lục vào tỉnh Bình Thuận - Ảnh 1.

Tỉnh Bình Thuận ưu tiên mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, có uy tín và năng lực cao trong 3 lĩnh vực: du lịch, công nghiệp "xanh, sạch" và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, tỉnh này đã có hơn 1.500 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 300.000 tỷ đồng.


Dòng vốn đầu tư kỷ lục vào tỉnh Bình Thuận - Ảnh 2.


Bình Thuận nỗ lực xúc tiến đầu tư Bình Thuận nỗ lực xúc tiến đầu tư

VTV.vn - Với chủ đề "Kết nối tiềm lực - Phát triển bền vững", Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận lần thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 22/9.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước