Thủ tướng kêu gọi các DN đầu tư vào Bình Thuận những dự án "ra tấm ra mớ"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/04/2017 19:47 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

VTV.vn - Trung ương sẽ tiếp tục chủ trương phát triển Bình Thuận dựa trên 3 trụ cột.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư của Bình Thuận sáng 19/4. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bình Thuận phải xây dựng lại quy hoạch để các lĩnh vực này không phá hoại và triệt tiêu nhau.

Khẳng định lại đánh giá không địa phương nào có tiềm năng và lợi thế lớn như Bình Thuận đó là gần 200 km bờ biển đẹp, một tỉnh ít gió bão với 300 ngày nắng liên tục, bức xạ cao trong năm, ngoài ra đây còn là thủ phủ của cây thanh long, một cây có giá trị kinh tế cao nếu xây dựng được ngành công nghiệp chế biến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định lại quyết tâm của Bộ Chính trị đối với sự phát triển của Bình Thuận.

Với tiềm năng của Bình Thuận và chủ trương của Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nhà đầu tư hãy quan tâm để biến chủ trương thành hành động cụ thể, còn lãnh đạo tỉnh Bình Thuận thì phải có tư duy đổi mới cũng như tầm nhìn chiến lược, dài hạn và cách làm mới. Trước hết, tỉnh cần nâng cao chất lượng xây dựng các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và quy hoạch các loại sản phẩm để các quy hoạch này không mâu thuẫn, phá hoại và triệt tiêu nhau.

Để thực hiện các quy hoạch này, Thủ tướng đề nghị Bình Thuận cần xã hội hóa mạnh mẽ hóa nguồn lực đầu tư hơn nữa, nhất là theo hình thức đối tác công - tư để xây dựng đường sá, bệnh viện, trường học, trường dạy nghề, kể cả logistic vì tỉnh này có cả cảng biển và đường sắt. Theo Thủ tướng, hiện các tổ chức tài chính và các nhà doanh nghiệp mới chỉ quan tâm đầu tư vào sản xuất chứ chưa quan tâm đầu tư vào phát triển hạ tầng. Đó là chưa kể Bình Thuận chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn có uy tín.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các nhà doanh nghiệp cần đầu tư vào Bình Thuận những dự án ra tấm ra mớ, nhất là trong lĩnh vực điện mặt trời và điện gió, bởi Thủ tướng vừa quyết định nâng giá mua điện mặt trời lên hơn 2.000 đồng/kWh, tương đương hơn 9,3 cent Mỹ, so với 7,8 cent như trước. Tới đây, Thủ tướng sẽ xem xét tiếp giá mua điện gió. Còn đối với lĩnh vực du lịch, nếu Bình Thuận muốn đưa lĩnh vực này trở thành động lực phát triển thì cần có các khu liên hợp, gắn với vui chơi giải trí để giữ chân khách, đồng thời kết nối được với các địa phương ven miền Trung và Lâm Đồng. Song, muốn thực hiện được những mục tiêu này, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh để đứng vào top 20 của cả nước chứ không phải 40 như hiện nay. Còn Chính phủ cũng sẽ tiếp tục phân cấp mạnh hơn cho các địa phương.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc các nhà đầu tư đã cam kết và khẳng định mong muốn sẽ đầu tư vào tỉnh này 120.000 tỷ đồng. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án, với tổng vốn đầu tư 43.000 tỷ đồng và ký Thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 20 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 83.000 tỷ đồng ở nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp công nghệ cao, các dự án điện gió, điện mặt trời và tổ hợp du lịch.

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dù còn khó khăn nhưng tới đây, Nhà nước sẽ đầu tư một số cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại Bình Thuận, như đường cao tốc, đường ven biển và sân bay lưỡng dụng quân sự và dân sự Phan Thiết. Đây là điều kiện mới để Bình Thuận sớm trở thành tỉnh giàu mạnh trong nhiệm kỳ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước