Dòng vốn đổ vào các startup công nghệ Đông Nam Á

Anh Quang-Thứ ba, ngày 19/10/2021 07:35 GMT+7

VTV.vn - Tại Đông Nam Á, nhiều gia đình giàu có đang đẩy mạnh đầu tư vào các startup công nghệ.

Đây là sự chuyển hướng nhằm ứng phó trước những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 tới các doanh nghiệp từ bán lẻ, du lịch cho tới sản xuất...

Theo Bloomberg, các công ty, tập đoàn gia đình và nhiều quỹ đầu tư khác của các tỷ phú tại khu vực Đông Nam Á đang rót hàng trăm triệu USD vào các công ty triển vọng hoặc thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Chỉ trong nửa đầu 2021, các quỹ đầu tư mạo hiểm đã thực hiện kỷ lục 393 thương vụ đầu tư, huy động 4,4 tỷ USD để rót vốn vào các startup trên khắp Đông Nam Á.

Dẫn đầu "đường đua" là tập đoàn CP của Thái Lan khi vừa hợp tác với ngân hàng Siam Commercial Bank thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm trị giá 800 triệu USD để rót vốn vào các công nghệ mới nổi.

Startup công nghệ Ấn Độ trở thành “điểm nóng” mới của giới đầu tư Startup công nghệ Ấn Độ trở thành “điểm nóng” mới của giới đầu tư

VTV.vn - Theo một số chuyên gia, giới công nghệ Ấn Độ đang được hưởng lợi trong năm nay, khi thị trường Trung Quốc giảm bớt sức hút với các nhà đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước