Dòng vốn ra khỏi Trung Quốc tăng với tốc độ kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/12/2019 14:35 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Theaustralian)

VTV.vn - Một tín hiệu gây báo động với nền kinh tế số 2 thế giới, đó là giới chức Trung Quốc đang phải ứng phó với tình trạng rút vốn ra nước ngoài tăng kỷ lục.

Theo các số liệu gần đây nhất thì khoảng 131 tỷ USD đã bị chảy ra khỏi Trung Quốc trong năm nay thông qua các kênh vốn ẩn, không có giao dịch ghi nhận chính thức. Nguyên nhân đến từ lo ngại kinh tế giảm tốc, cũng như việc đồng NDT xuống giá so với USD, thúc đẩy người dân nước này đưa vốn ra nước ngoài để tránh mất giá tài sản.

Hiện giới chức Trung Quốc đang tìm cách mạnh tay hơn với các hành vi rút ngoại tệ số lượng lớn hòng chuyển vốn ra ngoài như vụ phạt 4,2 triệu USD với chi nhánh thanh toán của hãng thương mại điện tử JD.com do để khách hàng chuyển tiền ra nước ngoài.

Trung Quốc liên tiếp phá giá đồng NDT: Ai được và ai mất? Trung Quốc liên tiếp phá giá đồng NDT: Ai được và ai mất?

VTV.vn - Cách đây ít giờ, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã tiếp tục hạ tỷ giá tham chiếu chính thức của đồng Nhân dân tệ lần thứ ba trong 3 ngày liên tiếp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước