Dow Jones vượt mốc hơn 30.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử

Thùy An-Thứ tư, ngày 25/11/2020 06:31 GMT+7

VTV.vn - Các thông tin tốt liên tiếp đến đã giúp chứng khoán Mỹ có một phiên giao dịch cực kỳ thăng hoa.

Kết thúc phiên giao dịch mới nhất, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng đến 454,97 điểm (tương đương 1,5%) để đóng cửa ở mức 30.046,2 điểm. Qua đó lần đầu tiên trong lịch sử Dow Jones vượt mốc 30.000 điểm.

Đóng góp vào kỷ lục mới của Dow Jones, cổ phiếu của tập đoàn năng lượng Chevron tăng đến 5%, trong khi các định chế tài chính lớn như JPMorgan Chase và Goldman Sachs lần lượt tăng 4,6% và 3,8%.

"Mặc dù 30.000 điểm không khác nhiều so với 29.999 điểm, nhưng có điều gì đó đặc biệt về con số đặc biệt này", Ryan Detrick, người đứng đầu mảng thị trường tại LPL Financial nhận định.

Dow Jones vượt mốc hơn 30.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử - Ảnh 1.

Dow Jones vượt mốc hơn 30.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử

Cùng với Dow Jones, các chỉ số khác của chứng khoán Mỹ cũng tăng mạnh. Theo đó, S&P 500 tăng 1,6% để đóng cửa kỷ lục ở mức 3.635,41 điểm. Nasdaq Composite tăng 1,3%, để lên mức 12.036,79 điểm. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại khi tăng 1,9%, qua đó đóng cửa ở mức 1.853,53 điểm.

Theo thống kê, chỉ số Dow Jones đã tăng đến 13% trong tháng 11 này, đây là mức tăng trưởng hàng tháng lớn nhất kể tử năm 1987.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng 11,2% và 10,3% trong tháng 11. Đây sẽ là mức tăng trưởng tháng tốt nhất của 2 chỉ số này kể từ tháng 4.

Các thông tin tích cực mới về vaccine COVID-19 được xem là một trong những động lực chính khiến chứng khoán Mỹ "thăng hoa". Hôm thứ Hai, AstraZeneca thông báo hiệu quả vaccine COVID-19 của hãng này đạt hiệu quả trung bình đến 70%. Trước đó vào đầu tháng này, các hãng Pfize, BioNTech và Moderna đã thông báo hiệu quả vaccine COVID-19 lên tới hơn 90%.

Dow Jones vượt mốc hơn 30.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử - Ảnh 2.

Các thông tin tốt liên tiếp đến đã giúp chứng khoán Mỹ có một phiên giao dịch cực kỳ thăng hoa

Ngoài ra các nhà đầu tư được cho là tỏ ra lạc quan về quá trình chuyển giao quyền lực của chính quyền Mỹ. Ngày hôm qua, kênh CNN cho biết Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Công (GSA) Emily Murphy chiều 23/11 (giờ địa phương) đã gửi cho CNN một lá thư, trong đó thông báo rằng Chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng khởi động quá trình chuyển giao quyền lực một cách chính thức.

Trong thư, bà Emily Murphy cho biết đội ngũ cố vấn của ông Joe Biden có thể bắt đầu tiến trình tiếp quản quyền lực từ chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời khẳng định "tôi đưa ra quyết định một cách độc lập và dựa trên cơ sở luật pháp cũng như sự thật". Ông Biden và các cộng sự cũng nhận được lá thư tương tự từ GSA.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ đề cử cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính. Bà Janet Yellen được xem là một người "thân thiện" với thị trường và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các chính sách tài khóa nếu được bổ nhiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước