Du lịch giá rẻ lên ngôi tại Trung Quốc

VTV Digital-Thứ năm, ngày 25/05/2023 12:06 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người Trung Quốc đã chịu khó bắt các chuyến tàu chậm, xe khách, tàu đêm, hoặc thuê ô tô tự lái, tăng cường đi bộ giữa các điểm tham quan và thuê nhà trọ giá rẻ.

Không chỉ các nước Âu - Mỹ, mà tại Trung Quốc, du lịch nội địa cũng đang phục hồi rất mạnh mẽ hậu đại dịch. Tuy nhiên, lại có một nghịch lý là người dân đi du lịch nhiều hơn nhưng mức chi tiêu cho những chuyến đi lại giảm mạnh so với năm 2019. Nguyên nhân là do sự phát triển của du lịch giá rẻ, thậm chí là cực kỳ rẻ.

Ngay trước và trong kỳ nghỉ Quốc tế Lao động tại Trung Quốc, trên các mạng xã hội, nhiều người đã đề cập tới loại hình du lịch giá rẻ. Thay vì chọn các phương án di chuyển, ăn ở bình thường, nhiều người đã chịu khó bắt các chuyến tàu chậm, xe khách, tàu đêm, hoặc thuê ô tô tự lái, tăng cường đi bộ giữa các điểm tham quan và thuê nhà trọ giá rẻ.

Các khách sạn, nhà trọ cũng nắm bắt xu hướng và đưa ra nhiều lựa chọn thuê phòng giá cực rẻ, có nơi chỉ khoảng 8 USD một đêm, tức hơn 180 nghìn đồng.

Theo thống kê của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, dịp nghỉ ngày Quốc tế Lao động vừa qua, nước này chứng kiến sự bùng nổ của du lịch nội địa. Đã có hơn 274 triệu chuyến đi được thực hiện, tăng 19% so với năm 2019.

Tuy nhiên, tổng chi tiêu ghi nhận được chỉ là gần 21 tỷ USD. Tính trung bình, mỗi khách du lịch bỏ ra 540 Nhân dân tệ (khoảng 80 USD), trong khi đó con số này vào năm 2019 là khoảng 85 USD.

Hàng nghìn tour du lịch giá rẻ được chào bán Hàng nghìn tour du lịch giá rẻ được chào bán

VTV.vn - Hàng nghìn tour du lịch giá rẻ đã được chào bán trong ngày mở đầu của Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước