Du lịch TP Hồ Chí Minh ước thu 6.300 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 20:41 GMT+7

VTV.vn - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khách du lịch trong nước và quốc tế tới TP Hồ Chí Minh rất đông giúp ngành du lịch thu hàng nghìn tỷ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán, tính từ 28 tháng chạp, đến mùng 5 Tết Qúy Mão, TP Hồ Chí Minh thắng lớn trong việc khai thác lợi thế du lịch. Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, tổng doanh thu du lịch trong dịp Tết Qúy Mão ước đạt khoảng 6.300 tỷ đồng.

Nổi bật nhất là dịp Tết Nguyên đán vừa qua, TP Hồ Chí Minh tổ chức hàng loạt sự kiện, sản phẩm du lịch hấp dẫn như Đường hoa Nguyễn Huệ, đường hoa Phú Mỹ Hưng, Hội hoa xuân trên bến dưới thuyền, Du xuân với người nổi tiếng... thu hút du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó là hiệu ứng, từ kế hoạch tổng thể đón chào năm mới trong 2 tháng qua với hàng loạt sự kiện lớn như Lễ hội Âm nhạc Quốc tế, Giải chạy Marathon quốc tế, Tuần lễ du lịch TP Hồ Chí Minh và nhiều hoạt động khác.

Kết quả là tính từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Nguyên Đán, cả thành phố đã đón 65.000 lượt khách quốc tế. Hơn 1,7 triệu lượt khách tại các điểm du lịch, vui chơi giải trí, tổng doanh thu du lịch ước đạt 6.300 tỷ đồng.

Du lịch Hà Nội thu hơn 1.000 tỷ đồng dịp nghỉ Tết Du lịch Hà Nội thu hơn 1.000 tỷ đồng dịp nghỉ Tết

VTV.vn - Trong dịp Tết, Hà Nội đã đón hơn 330.000 lượt du khách, trong đó có 32.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước