Du lịch TP.HCM tăng cường liên kết vùng để phát triển

Thùy Trang (VTV9)-Thứ năm, ngày 05/04/2018 08:56 GMT+7

Du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Từ năm 2018, ngành du lịch TP.HCM sẽ chú trọng xây dựng và tăng cường liên kết chặt chẽ với các vùng khác để phát triển.

TP.HCM hiện có lợi thế rất lớn để trở thành hạt nhân của một vùng du lịch với hạ tầng giao thông phát triển, hơn 1.200 đơn vị kinh doanh du lịch, loại hình du lịch phong phú... Tuy nhiên, trên thực tế, khách đến TP.HCM ít chi tiêu, ở ngắn ngày và ít quay trở lại.

Chính vì vậy, ngành du lịch TP.HCM xác định phải tăng cường liên kết với các vùng lân cận như: tiểu vùng Đồng Tháp Mười nói riêng, ĐBSCL nói chung, Tây Nguyên, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, cùng tận dụng và chia sẻ sản phẩm du lịch đặc trưng để phát triển. Trong năm 2018, ngành du lịch TP.HCM sẽ tập trung vào việc phát triển sản phẩm du lịch, công tác quảng bá và xúc tiến du lịch chung của vùng, liên kết phát triển nguồn nhân lực, thu hút đầu tư vào phát triển liên kết vùng trong du lịch.

TP.HCM tăng cường tạo điểm đến hấp dẫn, đa dạng sản phẩm phát triển du lịch TP.HCM tăng cường tạo điểm đến hấp dẫn, đa dạng sản phẩm phát triển du lịch

VTV.vn - TP.HCM đã liên tiếp đưa ra nhiều sản phẩm mới, tạo điểm đến hấp dẫn để thu hút khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước