Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc “bốc hơi” hơn 46 tỷ USD chỉ trong 1 tháng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/04/2020 06:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: qz.com)

VTV.vn - Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng, do tác động toàn cầu của dịch COVID-19.

Ước tính, hơn 46 tỷ USD đã “bốc hơi” chỉ trong tháng 3 vừa qua, mức giảm tồi tệ hơn nhiều so với dự kiến trước đó. 

Cục Quản lý ngoại hối Trung Quốc cho biết, nguyên nhân của sự sụt giảm này là do thay đổi giá trị của các tài sản do Trung Quốc nắm giữ, chẳng hạn như trái phiếu nước ngoài và sự biến động của tỷ giá hối đoái trong bối cảnh đồng USD liên tục tăng mạnh.

Trung Quốc cải thiện môi trường đầu tư và ngoại hối năm 2020 Trung Quốc cải thiện môi trường đầu tư và ngoại hối năm 2020

VTV.vn - Hội nghị kinh tế thường niên của Trung Quốc đưa ra lộ trình đối với chính sách kinh tế trong năm 2020 trong đó trọng tâm là cải thiện môi trường thương mại và ngoại hối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước