Đức cảnh báo kiện Mỹ ra tòa vì chính sách tăng thuế nhập khẩu

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 18/03/2017 13:19 GMT+7

Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries

VTV.vn - Bộ trưởng Kinh tế Đức cảnh báo nước này có thể kiện Mỹ ra tòa nếu Washington thực sự theo đuổi chính sách tăng thuế nhập khẩu.

Chỉ vài giờ trước cuộc gặp chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel, Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries cảnh báo nước này có thể kiện Mỹ ra tòa nếu Washington thực sự theo đuổi chính sách tăng thuế nhập khẩu.

Phát biểu trên đài phát thanh nước Đức, bà Zypries cho rằng để ngăn ngừa một cuộc chiến thương mại gây tổn hại cho cả hai bên có hai con đường: Thỏa thuận hoặc đưa vấn đề ra tòa.

Hiện Tổng thống Trump đang xem xét một đề xuất áp đặt mức thuế 20% đối với tất cả sản phẩm nhập khẩu. Trong khi đó, Mỹ lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đức trong năm 2016. Các mặt hàng chủ yếu Đức xuất khẩu sang Mỹ là ô tô và dụng cụ máy móc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước