Đức cấp giấy thông hành hồi hương cho người tị nạn

Vân Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 25/11/2015 16:06 GMT+7

VTV.vn - Đức sẽ lần đầu tiên cấp giấy thông hành hồi hương cho những người tị nạn đến từ các nước Balkan như Thổ Nhĩ Kỳ hay Serbia.

Đây là loại giấy tờ đi lại chuẩn do Liên minh châu Âu cấp để giúp những người nước ngoài không có giấy tờ đi lại có thể trở về nước.

Theo kế hoạch, ngay trong tuần này, Đức sẽ thực hiện những chuyến bay hồi hương đầu tiên cho người tị nạn đến từ các nước Balkan sau khi họ được cấp giấy thông hành. Ngoài ra, Chính phủ Liên bang Đức và EU cũng dự định áp dụng quy định này với cả người tị nạn đến từ những quốc gia khác như Pakistan.

Hiện ở Đức đang có khoảng 150.000 người nhập cư không được quyền ở lại nước này. Cuộc khủng hoảng người tị nạn trầm trọng thời gian qua đang là gánh nặng đè lên nền kinh tế Đức khi thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hơn 6 tỷ Euro trong năm nay.

Theo hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's, khoản chi ngân sách mà quốc gia này phải bỏ ra để giải quyết vấn đề trên sẽ còn tiếp tục tăng lên đến 10 tỷ và 12 tỷ Euro trong hai năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước