Cánh cửa vào Mỹ đóng chặt hơn với người tị nạn Syria

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/11/2015 16:26 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người Mỹ đã quay lưng lại với người tị nạn Syria, nhất là sau vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Pháp.

Theo kế hoạch năm tài khóa 2016, Mỹ sẽ tiếp nhận khoảng 85.000 người tị nạn, trong đó có khoảng 10.000 người tị nạn từ Syria. Tuy nhiên, do lo sợ vấn đề an ninh, nhiều người Mỹ lại đang quay lưng với người tị nạn Syria, đặc biệt sau vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Pháp.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, cánh cửa bước vào nước Mỹ dường như đang đóng chặt hơn với những người tị nạn Syria, khi mà Thống đốc của khoảng 30 bang, đặc biệt là Hạ viện Mỹ đã đồng loạt phản đối cho nhập cư khoảng 10.000 người tị nạn Syria trong năm 2016 tới sau khi vụ tấn công khủng bố ở Pháp xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước