Đức đạt thỏa thuận năng lượng tại Vùng Vịnh

Anh Phương, (Thường trú Đài THVN tại Trung Đông)-Thứ hai, ngày 26/09/2022 14:26 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến công du Vùng Vịnh ngày 25/9 đã đạt được một thỏa thuận về năng lượng với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Đức hiện là quốc gia nhập khẩu khí đốt từ Nga lớn nhất châu Âu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì thế đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn cung thay thế, nhằm giải bài toán phụ thuộc năng lượng vào Nga, khi mùa đông đang tới gần.

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Mohammed bin Zayed và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận. Theo đó Công ty Dầu quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) sẽ cung cấp khí hóa lỏng cho các đối tác Đức. Dự kiến các lô hàng đầu tiên sẽ được thực hiện ngay vào cuối năm 2022 này, tới một kho chứa nổi tại Brunsbuettel gần thành phố Hamburg.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: "Chúng tôi cần phải đảm bảo rằng sản lượng khí hóa lỏng của thế giới sẽ được phát triển tới một mức, mà nhu cầu cao hiện nay có thể được đáp ứng không cần tới nguồn cung từ Nga. Điều này sẽ cần sự đóng góp của các dự án từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả tại nơi đây".

Ông Olaf Scholz trong hai ngay qua đã lần lượt ghé thăm 3 nước có trữ lượng dầu mỏ hay khí đốt hàng đầu tại Vùng Vịnh là Arab Suadi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Qatar. Các cam kết ban đầu về lượng khí hóa lỏng sẽ chuyển giao cho Đức, theo thỏa thuận an ninh vừa được ký kết, vào khoảng 137 nghìn m3. Đây là con số khá khiêm tốn nhưng được cho sẽ tạo cú hích chính trị cho sự hợp tác sâu hơn giữa Berlin với Các quốc gia Vùng Vịnh.

Thỏa thuận an ninh năng lượng Thủ tướng Đức vừa đạt được tại Vùng Vịnh cũng bao gồm một biên bản ghi nhớ về khả năng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất sẽ trở thành đối tác cung cấp khí đốt dài hạn cho Berlin. Ngoài việc thúc đẩy các nguồn cung dầu mỏ hay khí đốt từ Vùng Vịnh, chuyến công du của Thủ tướng Đức lần này cũng nhấn mạnh tới việc Đức sẽ phối hợp đầu tư vào các dự án năng lượng xanh tại Vùng Vịnh, hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi kinh tế, thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ tại nơi đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước