Đức xem xét can thiệp trực tiếp vào thị trường năng lượng

Kim Huệ-Thứ ba, ngày 13/09/2022 06:33 GMT+7

VTV.vn - Đức đang xem xét can thiệp trực tiếp vào thị trường năng lượng để tránh làn sóng vỡ nợ trong bối cảnh giá khí đốt tăng vọt.

Theo Bloomberg, Chính phủ Đức cho phép các công ty khí đốt chuyển một phần chi phí cao hơn cho người tiêu dùng, nhưng cho đến nay vẫn tránh can thiệp trực tiếp, kể cả việc áp giá trần.

Trước đó, chính phủ Đức đã phản đối việc áp dụng giá trần với khí đốt của Nga do nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang phụ thuộc vào nguồn cung này.

Trong 1 động thái liên quan, Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây cho biết Đức đã chuẩn bị các giải pháp thay thế nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt, chẳng hạn như thúc đẩy xây dựng các cơ sở tiếp nhận khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở bờ biển phía Bắc nước này để nhập khẩu khí đốt từ các nguồn khác nhau.

Trong khi đó, cũng về vấn đề năng lượng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 11/9 cảnh báo, người dân nước này về khả năng giá khí đốt tăng mạnh trong mùa Đông năm nay khi EU giảm đáng kể việc mua dầu mỏ từ Nga.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, bà Yellen nêu rõ, giá khí đốt có thể tăng vì EU "sẽ ngừng hầu hết việc mua dầu mỏ của Nga" và áp đặt lệnh cấm đối với các dịch vụ liên quan việc vận chuyển dầu mỏ Nga qua đường biển.

Thị trường năng lượng đối mặt với nhiều rủi ro Thị trường năng lượng đối mặt với nhiều rủi ro

VTV.vn - Sau những bế tắc tuần trước, OPEC+ được kỳ vọng sẽ sớm đạt thỏa thuận về việc tăng sản lượng trong ngày 5/7, trước khi thị trường phải đối mặt với nhiều rủi ro.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước