Đức duy trì chính sách "thắt lưng buộc bụng"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/03/2016 15:32 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì chính sách "thắt lưng buộc bụng", dù đang có nhiều gánh nặng tài chính do cuộc khủng hoảng di cư tạo ra.

Thủ tướng Đức cũng cho rằng những lo ngại về việc chính phủ ưu tiên chi nhiều tiền hơn cho người nhập cư hơn là người dân Đức là không có cơ sở. Trong năm 2016, chính sách trợ cấp xã hội đã có thêm những điểm mới có lợi cho tất cả người Đức, như tăng tiền hỗ trợ trẻ em, tăng hỗ trợ nghỉ hưu sớm.

Bà Merkel nhấn mạnh, Đức đã đạt được cân bằng ngân sách trong những năm gần đây, không phát sinh nợ mới và điều này là cần thiết với một nước có dân số già như Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước