Đức kỳ vọng thu hút lao động lành nghề ngoài EU

Đức Cường-Thứ ba, ngày 21/11/2023 06:36 GMT+7

VTV.vn - Theo luật mới, bất kỳ ai có chứng chỉ nghề đều có thể tìm kiếm việc làm tại Đức, ngay cả nếu người lao động chọn học 1 nghề khác và không liên quan đến chứng chỉ ban đầu.

Từ ngày 18/11/2023, những thay đổi đầu tiên trong "Luật nhập cư sửa đổi", được Quốc hội Đức thông qua mùa Hè vừa qua, nhằm thu hút những lao động có tay nghề từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU), đã bắt đầu có hiệu lực.

Theo những quy định mới vừa có hiệu lực, chính sách nhập cư mới sẽ dựa trên hệ thống tính điểm với 5 tiêu chí: năng lực chuyên môn, trình độ tiếng Đức, kinh nghiệm nghề nghiệp, các mối liên hệ với nước Đức và độ tuổi. Nếu tổng số điểm của người lao động nước ngoài đạt trên 6 sẽ được cấp "Thẻ xanh EU" (giấy phép cư trú tạm thời) mà không cần phải đáp ứng tất cả 5 tiêu chí.

Theo luật mới, bất kỳ ai có chứng chỉ nghề đều có thể tìm kiếm việc làm tại Đức, ngay cả nếu người lao động chọn học một nghề khác và không liên quan đến chứng chỉ ban đầu. Với luật nhập cư mới của Đức, Bộ Nội vụ nước này ước tính có thể thu hút ít nhất 60.000 lao động lành nghề từ các nước ngoài EU mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước