Đức tạm giảm thuế VAT nhằm kích cầu tiêu dùng

PV (Tổng hợp)-Chủ nhật, ngày 14/06/2020 10:25 GMT+7

Thuế VAT sẽ được giảm xuống còn 16% so với mức 19% trước đó trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1/7. (Ảnh minh họa: DPA)

VTV.vn - Mới đây, Chính phủ Đức đã phê chuẩn việc tạm thời giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhằm khuyến khích và kích cầu tiêu dùng ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.

Theo quyết định của chính phủ Đức, thuế VAT sẽ được giảm xuống còn 16% so với mức 19% trước đó trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1/7 tới.

Ngoài ra, mức VAT áp dụng cho hầu hết thực phẩm và hàng tiêu dùng thường nhật cũng được giảm từ 7% xuống 5%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Olaf Scholz nhận định đây là quyết định đúng đắn và sáng suốt của chính phủ trong bối cảnh nền kinh tế Đức đang trải qua cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra.

Đức tạm giảm thuế VAT nhằm kích cầu tiêu dùng - Ảnh 1.

Quyết định giảm thuế VAT được kỳ vọng sẽ giúp kinh tế Đức dần phục hồi trong bối cảnh nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Tài chính Đức, việc áp dụng các quy định mới sẽ được thực hiện một cách "linh hoạt và thiết thực nhất có thể" cho các công ty và doanh nghiệp.

Quyết định này cùng với gói kích cầu trị giá 130 tỷ Euro được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế Đức bắt đầu quá trình phục hồi cũng như tránh được nguy cơ đại dịch tái bùng phát.

Đức công bố gói hỗ trợ kinh tế bổ sung 10 tỷ Euro Đức công bố gói hỗ trợ kinh tế bổ sung 10 tỷ Euro

VTV.vn - Ngày 23/4, Đức công bố gói hỗ trợ kinh tế 10 tỷ Euro để chi trả cho khoản trợ cấp thất nghiệp phát sinh và các biện pháp cắt giảm thuế mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước