Đức xem xét thận trọng việc tỷ phú Trung Quốc trở thành cổ đông lớn nhất của hãng ô tô Daimler

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/02/2018 17:20 GMT+7

Ông Lý Thư Phúc (Li Shufu) - Chủ tịch tập đoàn ô tô Geely Chiết Giang. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Đức muốn xem xét liệu có vấn đề gì bất thường nếu một tỷ phú Trung Quốc góp mặt trong ban lãnh đạo của Daimler.

Những ngày qua, thị trường M&A trong làng sản xuất xe hơi thế giới đã liên tục đứng ngồi không yên sau thương vụ một tỷ phú Trung Quốc chi ra tới 9 tỷ USD để trở thành cổ đông lớn nhất của Tập đoàn sản xuất ô tô danh tiếng Daimler - công ty mẹ của hãng xe sang Mercedes-Benz. Tuy nhiên, chính phủ Đức vừa chính thức lên tiếng sẽ tiến hành xem xét thận trọng thương vụ này.

Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức xác nhận trên tờ Stuttgart số ra hôm 26/2. Theo đó, Chính phủ Đức muốn xem xét liệu có vấn đề gì bất thường nếu một tỷ phú Trung Quốc - cũng là ông chủ của doanh nghiệp sản xuất ô tô đối thủ có tên là Geely góp mặt trong ban lãnh đạo của Daimler.

Với khoản đầu tư kể trên, tỷ phú Li Shufu sẽ trở thành cổ đông cá nhân nắm giữ cổ phần nhiều nhất của Daimler. Hiện tại, khoảng 65% cổ phần của Daimler thuộc về các quỹ đầu tư của Đức và châu Âu. Trước đó, Chính phủ Đức cũng đã nhiều lần phải xem xét các thỏa thuận của nhà đầu tư Trung Quốc mua lại công ty hay doanh nghiệp Đức, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Geely chính thức thành cổ đông lớn nhất của Daimler Geely chính thức thành cổ đông lớn nhất của Daimler

VTV.vn - Hãng sản xuất ô tô Geely của Trung Quốc vừa trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn ô tô khổng lồ của Đức Daimler, công ty mẹ của hãng xe Mercedes.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước