Trung Quốc đẩy mạnh mua đất nông nghiệp ở nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 26/02/2018 11:42 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo thống kê, đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực nông nghiệp ở nước ngoài từ năm 2010 đã tăng vọt lên 94 tỷ USD với gần một nửa là các khoản đầu tư trong 2 năm qua.

Dù chiếm 1/5 dân số toàn thế giới nhưng Trung Quốc lại chỉ sở hữu chưa đến 10% diện tích đất canh tác của cả hành tinh, do đó, trong những năm gần đây các doanh nghiệp nước này đã và đang đẩy mạnh công tác mua đất nông nghiệp ở nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực khổng lồ của người dân.

Tính tới năm 2012, các doanh nghiệp Trung Quốc đã rót vốn vào khoảng 9 triệu ha đất nông nghiệp tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các thương vụ lại chủ yếu hướng tới Australia, Mỹ và châu Âu.

Bên cạnh mức tiêu thụ tăng cao, các vụ bê bối an toàn thực phẩm tại Trung Quốc cũng làm gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm được sản xuất tại nước ngoài vốn luôn được cho là an toàn hơn.

Trung Quốc hoàn thành đường hầm nối cầu xuyên biển dài nhất thế giới Trung Quốc hoàn thành đường hầm nối cầu xuyên biển dài nhất thế giới Trung Quốc và Mỹ 'xung đột kinh tế' vì bí mật công nghệ Trung Quốc và Mỹ "xung đột kinh tế" vì bí mật công nghệ Trung Quốc lập các khu vực nghiêm cấm khai thác về kinh tế Trung Quốc lập các khu vực nghiêm cấm khai thác về kinh tế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước