Được mua sắm trực tiếp, người dân TP Hồ Chí Minh phấn khởi, háo hức

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 02/10/2021 12:52 GMT+7

VTV.vn - Vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của nhiều người tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh khi được mua sắm trực tiếp tại các chợ, siêu thị.

Được tự tay lựa chọn thực phẩm, mua sắm theo nhu cầu gia đình, chị Loan (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) rất háo hức, bởi đã hơn 1 tháng nay, việc mua sắm nhờ cả vào lực lượng đi chợ hộ. Điều kiện tiên quyết để được mua sắm bình thường là phải có "thẻ xanh COVID-19"; giữ khoảng cách an toàn với người khác và tuân thủ nguyên tắc 5K.

"Vào đây tôi thấy hàng hóa thực phẩm rất tươi, mọi người trật tự đi mua hàng chứ không ùn ứ", chị Loan chia sẻ.

"Chờ đợi lắm, vui mừng trong lòng lắm vì mua được thoải mái, được lựa hàng đẹp, ngon", chị Huỳnh Hải Minh Châu (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) bày tỏ.

Được mua sắm trực tiếp, người dân TP Hồ Chí Minh phấn khởi, háo hức - Ảnh 1.

Các siêu thị, chợ truyền thống ở TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu đón khách trở lại từ ngày 1/10. (Ảnh: Báo Tin tức)

Để chuẩn bị cho lần mở cửa trở lại này, các siêu thị đã chủ động làm việc với nhà cung cấp, tăng lượng hàng dự trữ từ 20 - 30%, trong đó tập trung vào các nhóm hàng lương thực thực phẩm tươi sống thiết yếu; đồng thời đẩy mạnh nhóm hàng bình ổn, tăng nguồn nông sản nội địa.

"Việc lưu thông hàng hóa trong giai đoạn này còn có một số khó khăn nhỏ, tuy nhiên chúng tôi vẫn đảm bảo được nguồn hàng nhờ đa dạng hóa địa phương cung ứng. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt việc kiểm soát lượng khách hàng ra vào siêu thị, cố gắng thực hiện quy trình một chiều, khách hàng đi vào một cửa và ra một cửa", ông Nguyễn Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Ngành hàng thực phẩm khô Lotte Mart Việt Nam, cho biết.

Không được đồng loạt mở cửa trở lại như hệ thống siêu thị, chợ dân sinh dè dặt hoạt động với chỉ 50% quầy hàng thiết yếu. Dù ngành hàng chưa thực sự phong phú, lượng người mua sắm cũng bị hạn chế để đảm bảo giãn cách, nhưng việc chợ truyền thống mở cửa trở lại đã mang đến niềm vui cho cả người mua lẫn người bán.

"Mở cửa ra thì mình được trực tiếp mua theo ý mình, thoải mái hơn. Nghe mở chợ mừng quá nên ra đây mua đồ về nấu cà ri cho chồng con ăn", chị Châu Kiết My (Quận 11, TP Hồ Chí Minh) vui mừng chia sẻ.

"Ra đây được gặp bạn hàng, gặp bà con khách hàng đi chợ là rất mừng. Mình canh từng ngày rồi tăng hàng dần chứ mới ra thì không dám làm nhiều, vì khách hàng đi chợ còn hạn chế", chị Nguyễn Thị Thúy, tiểu thương chợ Bình Thới, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, cho hay.

Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, sau ngày đầu tiên thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, 15 chợ và 116 siêu thị đã mở cửa trở lại. Trong thời gian tới, các quận, huyện sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá và hướng dẫn để tổ chức mở lại các điểm bán lẻ trên nguyên tắc an toàn đến đâu mở cửa đến đó để tiếp tục cung ứng hàng hóa cho người dân.

Siêu thị TP Hồ Chí Minh đón khách trở lại, hàng hóa dồi dào Siêu thị TP Hồ Chí Minh đón khách trở lại, hàng hóa dồi dào

VTV.vn - Hôm nay (1/10) là ngày đầu tiên TP Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội. Sáng nay, các siêu thị, chợ đã chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước