Đường mới mở, nhà có diện tích dưới 15m2 sẽ bị thu hồi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 15:38 GMT+7

VTV.vn - Đây là một nội dung quan trọng trong Chỉ thị 20 của UBND TP Hà Nội vừa mới ban hành.

Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các chủ đầu tư khi làm đường phải khảo sát, tính toán hiện trạng các nhà trước khi thực hiện dự án. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ xóa được tình trạng nhức nhối tồn tại bấy lâu nay, đó là đường mở đến đâu, nhà siêu mỏng, siêu méo mọc theo đến đó.

Khi mở đường, các chủ đầu tư thường chỉ quan tâm đến việc giải phóng mặt bằng đủ để làm đường, những ô đất còn chừa lại méo tròn như thế nào không mấy ai quan tâm. Nhưng nay, với Chỉ thị mới của thành phố, những căn nhà có diện tích dưới 15m2 sau khi mở đường sẽ bị thu hồi. Công việc này không chỉ giao cho các quận, huyện, mà ngay các chủ đầu tư khi khảo sát mở đường đã phải tính đến, chứ không phải chờ đường làm xong, nhà tăng giá mới giải quyết.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thời gian qua, có hơn 300 trong tổng số 500 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo hình thành trên các tuyến đường mới mở đã được xử lý bằng cách thu hồi hoặc hợp khối, số còn lại chưa giải quyết xong do các quận, huyện còn thiếu quyết liệt. Với Chỉ thị mới của thành phố, lãnh đạo các quận, huyện sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để tiếp tục tái diễn tình trạng này. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước