Đứt gẫy trong sản xuất và phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu lao đao

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 11/07/2020 10:54 GMT+7

VTV.vn - Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam "thấm đòn" từ dịch bệnh COVID-19 do sự đứt gẫy trong sản xuất và phân phối. Doanh nghiệp gặp khó, không ít lao động đã mất việc.

Nếu ví cỗ máy tăng trưởng kinh tế như cỗ xe tam mã với 3 trụ cột đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, sau một thời gian triển khai các gói hỗ trợ về tài khóa, tiền tệ và an sinh xã hội thì tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chưa có quá nhiều màu sáng.

Nhìn vào xuất khẩu, thậm chí ở những ngành được coi là chủ lực của Việt Nam như dệt may, da dày, đồ gỗ…, giờ mới là lúc thấm đòn từ dịch bệnh COVID-19 do sự đứt gẫy trong sản xuất và phân phối. Doanh nghiệp gặp khó, không ít lao động đã mất việc.

Ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Việt Thắng Jean cho biết: "Hiện nay, đầu ra sản phẩm của chúng tôi bị tắt hoàn toàn, từ EU cho đến Mỹ, đến Nhật, Hàn Quốc, 4 thị trường chính mà công ty chúng tôi xuất đều bị ảnh hưởng, giảm từ 85-90%. Tôi chưa bao giờ gặp khó khăn như bây giờ, một năm chúng tôi phải thay đổi mục tiêu chiến lược rất chi là nhiều, uyển chuyển theo thị trường, lại chuyển đổi theo mặt hàng, làm thế nào để giữ được cái lao động".

Còn trong ngành gỗ, từ tháng 4 đến nay, các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, EU đều thông báo hủy, giảm, hoãn vô thời hạn các đơn hàng đã ký. Nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa luôn xưởng làm hàng xuất khẩu.

Đứt gẫy trong sản xuất và phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu lao đao - Ảnh 1.

Khảo sát tình hình chung của các doanh nghiệp trong các ngành như dệt may, ngành da giầy, và chế biến xuất khẩu gỗ, thủy sản…, mức giảm nhân sự từ đây đến cuối năm sẽ dao động từ 20-40%.

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM nhận định: "Có thể nói, doanh nghiệp đang ở trong trạng thái thấm bệnh, bản chất kinh doanh muốn tiêu thụ được vốn phải có thị trường, thì thị trường hiện nay bị thu hẹp rất nhiều, thị trường nước ngoài khó khăn, thị trường trong nước thì nhỏ".

Dự báo tình hình sắp tới, ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, cho biết: khó khăn sẽ còn tiếp diễn, đà phục hồi thị trường xuất khẩu từ đây đến cuối năm vẫn rất khó khăn.

Ông Nguyễn Xuân Thành nói: "Trong thời gian tới, nếu như dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, nó sẽ ảnh hưởng đến sức cầu của thị trường Hoa kỳ, cho nên xuất khẩu của chúng ta từ đây đến cuối năm khó mà khởi sắc được, vì thế, nếu như đứng về sản xuất công nghiệp, chế biến chế tạo hướng vào xuất khẩu thì sẽ tiếp tục yếu đi".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước