EC đã đệ trình, chờ xét duyệt thỏa thuận FTA với Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/10/2018 10:26 GMT+7

Sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) đã vừa đệ trình thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Việt Nam để chờ xét duyệt.

Đây là thỏa thuận toàn diện về mở cửa thị trường đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) với một quốc gia đang phát triển tại châu Á. Theo quy định, các thỏa thuận về thương mại và đầu tư giữa EU và Việt Nam cần phải được Nghị viện châu Âu (EP) và 28 nước thành viên EU phê duyệt.

Hiện vẫn chưa rõ liệu EP có đủ thời gian để thông qua thỏa thuận thương mại với Việt Nam trước kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 5/2019 hay không.

Thỏa thuận thương mại sẽ cho phép giảm 99% thuế quan đối với tất cả các mặt hàng dù một số sẽ theo thời gian, lộ trình cụ thể và một số sẽ bị giới hạn về hạn ngạch.

Hội thảo FTA Việt Nam – châu Âu tập trung vào kinh tế và tài chính Hội thảo FTA Việt Nam – châu Âu tập trung vào kinh tế và tài chính

VTV.vn - Ngày 18/9, tại Bruxelles đã diễn ra hội thảo về tương lai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước