EC sớm gỡ "thẻ vàng" cho thủy sản Việt?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/11/2018 11:06 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tờ báo ghi nhận, ngoài việc hoàn thiện khung pháp lý, Việt Nam còn nhiều tiến bộ khác trong chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không quản lý và không khai báo.

Tính đến thời điểm này thì đã khoảng 1 năm trôi qua kể từ khi châu Âu chính thức rút thẻ vàng cảnh báo việc đánh bắt cá bất hợp pháp, không quản lý và không khai báo (gọi tắt IUU) đối với thủy hải sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Ngay trong tuần qua, đoàn Ủy ban nghề cá Nghị viện châu Âu đã đến Việt Nam để kiểm tra, giám sát việc khắc phục các cảnh báo IUU đưa ra cho Việt Nam.

Đây là một chuyến thăm rất quan trọng, bởi sau khi bị rút thẻ vàng, các doanh nghiệp thuỷ sản đã gặp nhiều khó khăn để xuất khẩu. Chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hải sản sang thị trường EU đã giảm đến 25%. Ngoài ra, khi bị cảnh cáo thẻ vàng, 100% lô hàng hải sản vào EU bị kiểm tra nên tốn thêm thời gian chi phí cho DN. Chưa kể, thẻ vàng EU cũng kéo theo những thị trường khác áp dụng các biện pháp kiểm soát ngặt nghèo hơn...

Theo bình luận của tờ Tuổi trẻ, chỉ một phần nhỏ ngư dân vi phạm dẫn tới rút thẻ vàng thì sẽ gây thiệt hại rất lớn đến xuất khẩu và tác động tiêu cực lại ngay đến đời sông của người đánh bắt, như vậy là ngư dân đã “lấy đá ghè chân mình", ghè chân nền kinh tế, ghè chân luôn hình ảnh quốc gia. Đây cần được xem là trách nhiệm của địa phương để thay đổi tập tính đánh bắt của ngư dân, nâng cao hình ảnh ngư dân Việt Nam văn minh, chấp hành tốt luật pháp Quốc tế.

Không chỉ có Việt Nam, đến nay đã có 25 quốc gia trên thế giới bị EU áp dụng chế tài về chống đánh bắt IUU. Bởi với EU, đây chính là công cụ thương mại giúp cho việc chấn chỉnh minh bạch và bền vững tài nguyên hải sản biển. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước