ECB tin vào xu hướng giảm lạm phát

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tạ châu Âu)-Thứ bảy, ngày 15/01/2022 19:41 GMT+7

VTV.vn - Ngày14/1, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đưa ra dự báo lạm phát trong khối các nước sử dụng đồng tiền chung Euro sẽ giảm dần trong năm nay.

Trái với Mỹ và Anh, phía châu Âu vẫn hầu duy trì chính sách tiền tệ và lãi suất do tin rằng lạm phát phi mã hiện nay chỉ là hiện tượng nhất thời.

Bà Christine Lagarde - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tuyên bố tại Thượng viện Pháp rằng, các nguyên nhân gây ra lạm phát sẽ mất dần động lực từ nay cho đến cuối năm, sau khi lạm phát đạt đỉnh 5% vào tháng 12/2021.

Bà Christine Lagarde khẳng định, mục tiêu vẫn là đưa tỷ lệ lạm phát trở lại mức 2% và Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kéo lạm phát xuống mức này.

ECB tin vào xu hướng giảm lạm phát - Ảnh 1.

Bà Christine Lagarde. (Ảnh: Reuters)

Theo quan điểm của Ngân hàng Trung ương châu Âu, lạm phát cao bất thường trong thời điểm những tháng cuối năm ngoái là do sự phục hồi nhanh chóng của hoạt động kinh tế trong khu vực đồng Euro, khiến cho giá nhiên liệu tăng mạnh.

Giá năng lượng đã là nguyên nhân của khoảng một nửa tỷ lệ lạm phát hiện tại. Ngoài ra, lạm phát còn vì trong một số lĩnh vực cung không đáp ứng nổi cầu, do bất ổn kéo dài của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cuối năm ngoái, Ngân hàng Trung ương châu Âu chỉ điều chỉnh đôi chút chính sách, hạn chế dần lượng tiền bơm ra thị trường, nhưng không tăng lãi suất cơ bản như cách mà Anh và Mỹ đã thực hiện.

Lạm phát tăng, người dân Mỹ ngột ngạt trước sức ép giá cả Lạm phát tăng, người dân Mỹ ngột ngạt trước sức ép giá cả FED 'đau đầu' khi đứng giữa lạm phát cao và Omicron FED "đau đầu" khi đứng giữa lạm phát cao và Omicron Lạm phát tại Mỹ tăng nhanh nhất trong 4 thập kỷ Lạm phát tại Mỹ tăng nhanh nhất trong 4 thập kỷ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước