Elon Musk nói sẽ nộp hơn 11 tỷ USD tiền thuế

Thùy An-Thứ hai, ngày 20/12/2021 14:01 GMT+7

(Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Cách đây ít ngày, Elon Musk nói rằng mình nộp nhiều thuế hơn bất cứ người Mỹ nào trong lịch sử.

Elon Musk, người giàu nhất thế giới và cũng là CEO của Tesla cho biết trên Twitter rằng ông sẽ trả hơn 11 tỷ USD tiền thuế trong năm nay. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là khoản thu kỷ lục với Sở Thuế Mỹ.

Elon Musk nói sẽ nộp hơn 11 tỷ USD tiền thuế - Ảnh 1.

Elon Musk tuyên bố sẽ trả hơn 11 tỷ USD tiền thuế trong năm 2021

Số thuế hơn 11 tỷ USD này được tạo ra sau khi Elon Musk thực thi gần 15 triệu quyền chọn và bán hàng triệu cổ phiếu để có tiền nộp thuế cho các giao dịch này. Tuần trước, Bloomberg đã tính toán Elon Musk có thể đối mặt với khoản thuế hơn 10 tỷ USD năm nay nếu thực thi toàn bộ quyền chọn sẽ hết hạn năm tới.

Vào ngày 6/11, Elon Musk thực hiện một cuộc thăm dò trên Twitter cá nhân rằng sẽ bán 10% số cổ phần của mình tại Tesla nếu người theo dõi của ông đồng ý. Cuộc thăm dò đã khiến cổ phiếu của Tesla đang được giao dịch ở mức đỉnh nhanh chóng trượt dốc không phanh - mất khoảng 1/4 giá trị. Cũng trong khoảng thời gian từ 6/11 tới nay, ước tính Elon Musk đã bán số cổ phiếu tương đương 14 tỷ USD.

Cách đây ít ngày, Elon Musk nói rằng mình nộp nhiều thuế hơn bất cứ người Mỹ nào trong lịch sử. Tuyên bố này là lời đáp trả với Thượng nghị sĩ Massachusetts Elizabeth Warren - người đã kêu gọi Elon Musk nộp thuế sau khi ông được tạp chí Time chọn là "Nhân vật của Năm".

Trước đó vào tháng 6, báo cáo hồi của ProPublica cho biết Elon Musk trả rất ít thuế thu nhập so với khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, Elon Musk sau đó phản bác lại rằng mình không nhận lương từ cả SpaceX và Tesla, đồng thời đã trả thuế 53% với các quyền chọn cổ phiếu được thực thi. Elon Musk nói thêm rằng tỷ lệ này dự kiến tăng lên trong năm tới.

Elon Musk đang là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 243 tỷ USD. Mới đây, Elon Musk đã được tạp chí danh tiếng Time bầu là nhân vật của năm. Tỷ phú Elon Musk sinh năm 1971 tại Nam Phi. Ngoài việc điều hành Tesla, ông còn là nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX, công ty phát triển chip Neuralink và công ty dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng The Boring Company.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước