Elon Musk: “Tài sản của tôi chẳng có gì bí mật”

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 23/12/2021 17:06 GMT+7

VTV.vn - Đáp trả chỉ trích không nộp thuế, Elon Musk nói rằng tài sản của ông "không có gì là bí mật sâu xa", các khoản thuế cũng đơn giản, ông có thể giải quyết trong vài giờ.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Babylon Bee, tỷ phú giàu nhất thế giới nói rằng khối tài sản hơn 245 tỷ USD của ông là hoàn toàn minh bạch và không có ở bất kỳ tài khoản nước ngoài hay các phương tiện thuế đặc biệt nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

"Tôi không có bất kỳ tài khoản nước ngoài nào, không có nơi trú ẩn thuế", ông Musk khẳng định.

Elon Musk: “Tài sản của tôi chẳng có gì bí mật” - Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk cho biết tài sản của ông là hoàn toàn minh bạch. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi rằng liệu công ty tư vấn thuế H&R Block có thể thực hiện các khoản thuế của ông không, ông Musk nói rằng: "H&R Block có thể dễ dàng thực hiện các khoản thuế của tôi. Nhưng tôi không cần H&R Block làm, tôi có thể tự làm. Điều đó chỉ mất vài giờ vì các khoản thuế của tôi rất cơ bản".

Ông Musk dự kiến sẽ trả khoản thuế thu nhập liên bang và California với tổng ước tính lên tới 11 tỷ USD. Đây được coi là hóa đơn thuế cá nhân lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Ông được yêu cầu nộp thuế để nhận khoản bồi thường trị giá hơn 23 tỷ USD được trả dưới dạng quyền chọn mua cổ phiếu, nếu không sẽ hết hạn vào tháng 8/2022.

Hồi tháng 11, Musk đã thăm dò ý kiến của những người theo dõi ông trên Twitter rằng ông có nên bán 10% cổ phần tại Tesla hay không. Chia sẻ tại cuộc phỏng vấn với Babylon Bee, ông chủ Tesla cho biết ông đã bán đủ khoảng 10% cổ phần, cộng với việc thực hiện các quyền chọn mua cổ phiếu.

Tuy nhiên, theo hồ sơ mới nhất gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, ông Musk vẫn còn ít nhất 3 triệu cổ phiếu nữa phải bán để đạt mục tiêu 10% là 17 triệu cổ phiếu. Ông cũng còn gần 4 triệu quyền chọn mua cổ phiếu nữa sẽ được thực hiện vào tháng 8. Điều này cho thấy những tháng tới ông có thể bán hoặc thực hiện quyền chọn cổ phiếu nhiều hơn.

Vị tỷ phú giàu nhất hành tinh cũng thừa nhận yêu cầu trả thuế đối với gói bồi thường của ông là "một phần lý do" khiến ông bán cổ phiếu trong quý này.

Song ông khẳng định khối tài sản lớn và mức thuế thấp của ông đều là sản phẩm của phép tính đơn giản. Đó là sự giàu có của ông bắt nguồn từ việc sở hữu cổ phần tại Tesla và SpaceX, đây là những thứ mà ông từng nói là "rất đau đớn và khó khăn để gây dựng".

Từ khi xây dựng 2 công ty này, ông Musk đã không nhận lương hoặc nhận thưởng bằng tiền mặt. Ông cũng không hề bán một lượng lớn cổ phiếu nào cho đến năm nay. Vì người ta chỉ phải nộp thuế khi có thu nhập hoặc bán cổ phiếu và đó là lý do ông đã không phải trả một khoản lớn tiền thuế hàng năm.

"Điều quan trọng là phải hiểu sự giàu có này là gì? Có vẻ như tôi không có một số dư tiền mặt lớn. Tiền mặt của tôi cực kỳ ít, trừ phi tôi bán cổ phiếu", ông nói và cho biết đây là lần đầu tiên ông bán cổ phiếu.

Trước đó, hồi đầu tháng, thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren đã công kích Musk rằng ông "đang nổi hơn so với người khác" vì đã không đóng thuế thu nhập liên bang vào năm 2018.

Nói rõ hơn về lý do không đóng thuế năm 2018, Musk cho biết, vì năm 2017, ông đã "vô tình" trả nhiều hơn và đã có một khoản cho năm 2018. Tuy nhiên, vì những chỉ trích về việc nộp thuế của ông mà ông đã bán nhiều cổ phiếu hơn yêu cầu thực hiện quyền chọn của mình.

"Tôi đã nói tôi có nên bán không? Tôi phải làm gì? Tôi có nên gửi cổ phiếu cho chính phủ không? Tôi không có cơ chế thực tế nào để trả thuế, trừ khi tôi bán cổ phiếu. Vì vậy, tôi đã hỏi những người theo dõi trên Twitter rằng "tôi có nên bán 10% cổ phiếu để trả thuế không?" và họ nói có", ông Musk trả lời phỏng vấn Babylon Bee.

Vị tỷ phú trần tình, ngay cả hôm nay, mọi tài sản của ông hầu như gắn liền hoàn toàn với Tesla và SpaceX. "Nếu Tesla phá sản, tôi cũng sẽ phá sản ngay lập tức".

Elon Musk nói sẽ nộp hơn 11 tỷ USD tiền thuế Elon Musk nói sẽ nộp hơn 11 tỷ USD tiền thuế

VTV.vn - Cách đây ít ngày, Elon Musk nói rằng mình nộp nhiều thuế hơn bất cứ người Mỹ nào trong lịch sử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước