EU cảnh báo 300 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ sẽ bị áp thuế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/07/2018 10:49 GMT+7

VTV.vn- Gần 300 tỷ USD giá trị hàng XK của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng bởi thuế quan trả đũa nếu chính quyền Tổng thống Trump quyết trừng phạt ô tô nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới.

Cảnh báo mới nhất vừa được Ủy ban châu Âu đưa ra đáp lại cuộc điều tra nhằm vào ô tô và linh kiện ô tô nhập khẩu.

Trong tài liệu dài 10 trang gửi Bộ Thương mại Mỹ, EU cho biết hiện các công ty châu Âu sản xuất gần 2,9 triệu ô tô tại Mỹ, đảm bảo việc làm cho hơn 400.000 lao động.

Do vậy, việc áp mức thuế mới 20% lên ô tô và phụ tùng ô tô sản xuất từ khu vực này của Tổng thống Trump chỉ là một hành động "gậy ông đập lưng ông", làm xói mòn hoạt động chế tạo ô tô, khiến chính người lao động Mỹ gia tăng nguy cơ mất việc làm.

Theo tính toán, mức thuế mới sẽ không giúp cải thiện cán cân tài khoản vãng lai của Mỹ.

Mỹ dọa áp thuế ô tô nhập khẩu từ EU Mỹ dọa áp thuế ô tô nhập khẩu từ EU

VTV.vn - Tổng thống Mỹ đã đe dọa áp thuế 20% với ô tô nhập khẩu từ EU sau khi các biện pháp đánh thuế trả đũa của EU đối với hàng chục sản phẩm của Mỹ bắt đầu có hiệu lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước