WHO cảnh báo nguy cơ ung thư từ thịt chế biến

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/10/2015 05:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo ăn các loại thịt chế biến sẵn như thịt hun khói, xúc xích, giăm bông có khả năng gây ung thư.

Một thông tin Y tế đáng lo lại vừa được công bố. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo ăn các loại thịt chế biến sẵn như thịt hun khói, xúc xích, giăm bông có khả năng gây ung thư.

Kết luận này được đưa ra dựa trên nghiên cứu của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư quốc tế thuộc WHO.

Trong báo cáo của mình, WHO đã chỉ ra cụ thể rằng chỉ cần ăn 50 gram thịt chế biến mỗi ngày, tức là ít hơn 2 lát thịt hun khói sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư trực tràng khoảng 18%.

WHO thậm chí còn đặt thịt chế biến sẵn vào cùng nhóm gây nguy cơ ung thư với plutoni.

Thịt được chế biến là các loại thịt đã qua xử lý để tăng thời gian sử dụng hoặc thay đổi mùi vị như được hun khói, phơi khô, ướp muối hay chất bảo quản. WHO ước tính mỗi năm có khoảng 34.000 ca tử vong do mắc các bệnh ung thư mà nguyên nhân nhiều khả năng là do ăn nhiều thịt chế biến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước